Giới thiệu

Truyện xoay quanh cuộc sống Lục Bảo Ân My. Nó là kết tinh của mẹ nó và người đứng đầu Lục gia. Nhưng vì tránh sự kỳ thị của nhà họ Lục mà mẹ nó đã nuôi nó một mình.
Mẹ nó thường kể cho nó nghe về người cha chưa từng gặp mặt. Và rồi khi mẹ nó không thể chăm sóc cho nó nữa, nó đã được gửi gắm đến nhà họ Lục. Nó cố gắng trang điểm để che đi vẻ đẹp của mình, mọi người ghét bỏ nó, cười cợt nhưng nó chưa từng để ý bởi vì đã có một người bạn chân thành ở bên cạnh nó.

GTNV 

- Lục Ân Bảo My ( nó): 16 tuổi, là kết quả của 1 tình yêu chỉ đến từ 1 phía của mẹ và ba nó, xinh đẹp, lạnh lùng thờ ơ với mọi người, người mà nó quan tâm đến chỉ có mẹ và cô. Học giỏi, IQ:300/300 
- Trần Ngọc Thảo Nhi ( cô):16 tuổi, bạn thân của nó, thương nó lắm, lạnh lùng ít quan tâm tới người khác( ngoài nó), học giỏi và là Hot girl no.1 của trường 
- Tô Gia Bảo ( hắn): 17 tuổi, hot boy no.1 của trường, lạnh lùng, có 1 chuyện ít người bít đó là: hắn là Bang chủ của Bang DEMON- Ken. Hắn rất ít khi tới trường vì nghĩ đó là 1 nơi phiền phức ( Mun: Ờ!Phiền nên mới bị ở lại lớp nè | Bảo: Nhà ngươi im đi cho ta) 
- Nguyễn Minh Khánh( Anh): 17 tuổi, bạn thân của hắn và là Hot boy no.2 của trường. Học giỏi, là lớp trưởng của lớp S.A1.IQ:300/300